Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 25.7.2019

25/07/2019 04:34 GMT+7

Tin tức về Thuế, lãi vay “đè” doanh nghiệp; Sông Mê Kông “trơ đáy”, ĐBSCL lo hạn mặn khốc liệt; Phối hợp chống lại hành vi gây rối trên Biển Đông… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.7.2019.

Thuế, lãi vay “đè” doanh nghiệp
EVFTA, CPTPP… đang mở toang cánh cửa cho doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới, song lãi vay cao, thuế nặng khiến nhiều DN thua lỗ nặng nề; không ít tên tuổi lớn lừng lẫy một thời bán cả thương hiệu, cắt giảm chi nhánh, thu hẹp quy mô hoạt động.

Sông Mê Kông “trơ đáy”, ĐBSCL lo hạn mặn khốc liệt

Nước sông Mê Kông đoạn qua huyện Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 20.7 xuống rất thấp

Ảnh: Hoàng Thiện

Thượng nguồn sông Mê Kông đang chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy khi mực nước xuống thấp nhất trong lịch sử dù đang là mùa mưa. Ở hạ nguồn, nỗi lo nước lũ không về và xâm nhập mặn khốc liệt lại đe doạ ĐBSCL.

Phối hợp chống lại hành vi gây rối trên Biển Đông

Tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đang thực hiện khảo sát trái phép tại khu vực Phúc Tần - Tư Chính thuộc thềm lục địa VN, giữa tháng 7.2019

Ảnh: ngư dân cung cấp

Ngày 24.7, Đô đốc nghỉ hưu Scott H. Swift, người giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) từ tháng 5.2015 - 5.2018, đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên qua email về tình hình Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.