Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 22.10.2019

22/10/2019 04:49 GMT+7

Tin tức về Cấm “hút” nước ngầm để giảm sụt lún; Sẽ phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật; Người “đứng sau” các công trình xây dựng không phép… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.10.2019.

Cấm “hút” nước ngầm để giảm sụt lún
Khai thác nước ngầm tràn lan là nguyên nhân chính gây sụt lún, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng từ TP.HCM cho tới các tỉnh ĐBSCL.

Sẽ phân biệt bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gấp rút thay đổi toàn bộ chương trình đào tạo để sinh viên lựa chọn cấp bằng cử nhân hay kỹ sư

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật Giáo dục ĐH sửa đổi có quy định mới về việc cấp bằng kỹ sư. Theo đó, các ngành đào tạo kỹ thuật không có đủ 150 tín chỉ sẽ không được cấp bằng kỹ sư.

Vì sao Thủ Đức thành “điểm nóng” xây dựng trái phép?: Người “đứng sau” các công trình xây dựng không phép

Khu nhà xây dựng không phép tại đường 40, P.Hiệp Bình Chánh của ông Lê Tấn Tài làm chủ đầu tư

Tại Q.Thủ Đức (TP.HCM), các khu đất nằm trong quy hoạch được đầu nậu phân lô, xây nhà không phép bán cho người dân. Khi chính quyền địa phương cưỡng chế thì bị “can thiệp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.