Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 19.9.2019

19/09/2019 04:58 GMT+7

Tin tức về Truy trách nhiệm hình sự tại Bộ Y tế trong vụ thuốc ung thư giả; Khởi tố, bắt hai lãnh đạo chủ chốt Công ty Alibaba; Ly kỳ sâm Ngọc Linh: Bí mật động trời … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.9.2019.

Truy trách nhiệm hình sự tại Bộ Y tế trong vụ thuốc ung thư giả

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma ngày 24.10.2017, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị HĐXX xem xét việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên tục vắng mặt theo lệnh triệu tập của tòa. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Vân Hạnh, Phó trưởng phòng Quản lý dược (Cục Quản lý dược - Bộ Y tế), tại phiên tòa ngày 24.10.2017

Đào Ngọc Thạch

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vụ nhập khẩu lưu hành thuốc ung thư giả của Công ty cổ phần VN Pharma. (trang 2)

Khởi tố, bắt hai lãnh đạo chủ chốt Công ty Alibaba

Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm

Công an đọc lệnh bắt, khởi tố đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở Công ty Alibaba ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

CTV

Ngày 18.9, Phòng 15 - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc công ty này). (trang 5)

Ly kỳ sâm Ngọc Linh: Bí mật động trời

Phát hiện lần đầu tiên tại núi Ngọc Linh (tỉnh Quảng Nam và Kontum), sâm Ngọc Linh được xem là dược liệu cực quý, giá trị “đắt hơn vàng”. Vì thế, nhiều người nhảy vô kinh doanh với đủ mọi chiêu trò. (trang 16)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.