Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 11.4.2021

11/04/2021 07:18 GMT+7

Tin tức về Công trình thủy lợi 90 tỉ “đánh bay” sinh kế xã nghèo; Khó xác định khắc phục thiệt hại tội phạm gây ô nhiễm môi trường ?; Bảo vật quốc gia bằng vàng hình sen hay cúc?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.4.2021.

Công trình thủy lợi 90 tỉ “đánh bay” sinh kế xã nghèo

Đập tràn trơ đáy ngày 29.3 theo ghi nhận của phóng viên

Đó là công trình thủy lợi Suối Đá, xã Quảng Hòa, H.Đắk G’long (Đắk Nông). Mới đây, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Nông khá bất ngờ trước báo cáo của chủ đầu tư so với thực tế của công trình này. (trang 5)

Khó xác định khắc phục thiệt hại tội phạm gây ô nhiễm môi trường?

Hiện trường khai quật khu đất các bị cáo chôn rác thải ẢNH: TỰ SANG

Hiện trường khai quật khu đất các bị cáo chôn rác thải

ẢNH: TỰ SANG

Mới đây, ngày 5.4, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Anh Vũ (48 tuổi), Bùi Chí Công (36 tuổi), Tống Viết Mười (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) về tội “gây ô nhiễm môi trường”. Đây được xem là vụ án “gây ô nhiễm môi trường” đầu tiên tại TP.HCM được đưa ra xét xử. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc xung quanh việc bồi thường, khắc phục hậu quả. (trang 7)

Bảo vật quốc gia bằng vàng hình sen hay cúc?

Hộp vàng

ẢNH: TƯ LIỆU CỦA PHILIPPE TRUONG

Trong số 215 bảo vật quốc gia của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận qua 9 đợt xét duyệt, có 2 bảo vật bằng vàng được định danh trong hồ sơ là: Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử (thế kỷ XIV) và Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ (thế kỷ XI - XII). (trang 8)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.