Tìm thấy răng người 550.000 năm tuổi

30/07/2015 12:40 GMT+7

(TNO) Một chiếc răng người 550.000 năm tuổi vừa được hai nhà khảo cổ trẻ tìm thấy ở Pháp. Chiếc răng là dấu tích cổ nhất về các bộ phận con người được khai quật ở nước này.

(TNO) Một chiếc răng người 550.000 năm tuổi vừa được hai nhà khảo cổ trẻ tìm thấy ở Pháp. Chiếc răng là dấu tích cổ nhất về các bộ phận con người được khai quật ở nước này.

Chiếc răng người nửa triệu năm tuổi vừa được phát hiện - Ảnh chụp màn hình The Mirror
Chiếc răng cổ được hai nhà khảo cổ tìm thấy khi khai quật tại hang Caune de L’Arago, Tautevel, phía đông vườn quốc gia Pyrenees, theo The Mirror ngày 29.7.
Các nhà khảo cổ tin rằng sự khai phá này là một bằng chứng quan trọng cho thấy con người đã sớm đến châu Âu sinh sống. Dấu tích cổ nhất của con người tìm thấy ở châu Âu là một mảnh xương hàm, được khai quật ở Đức vào năm 1907, có niên đại 600.000 năm tuổi.
Trước đó, các nhà khảo cổ cũng tìm được xương người ở Pháp có độ tuổi 100.000 năm. Nơi tìm thấy chiếc răng là một điểm khảo cổ nổi tiếng sau khi “Tautaviel Man” - di thể của một người thuộc chủng tộc Homo Erectus (Người đứng thẳng) có niên đại 450.000 năm được phát hiện tại đây. Tuy nhiên, chiếc răng được tìm thấy lần này còn “già” hơn Tautavel Man tới 100.000 năm tuổi.
Các nhà nghiên cứu cho biết, đây là chiếc răng của người trưởng thành và chưa xác định được giới tính. Thi thể của những người có tuổi thọ giữa khoảng 500.000 - 800.000 năm đang trở nên hiếm gặp ở châu Âu, và chiếc răng được tìm thấy đã lấp được một chút khoảng trống 300.000 năm đó.
Chiếc răng đã khá mục nát, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn hy vọng có thể dựa vào đó để tìm hiểu thêm về nhân dạng của những cư dân châu Âu đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.