Tìm thấy kim cương khổng lồ trị giá hơn 300 tỉ đồng

17/02/2016 11:33 GMT+7

Một công ty khai khoáng ở Úc đã trúng đậm khi đào được viên kim cương cực lớn ở Angola, châu Phi. Viên kim cương nặng 404 carat, giá trị ước tính khoảng 14 triệu USD, tương đương 312 tỉ đồng.

Một công ty khai khoáng ở Úc đã trúng đậm khi đào được viên kim cương cực lớn ở Angola, châu Phi. Viên kim cương nặng 404 carat, giá trị ước tính khoảng 14 triệu USD, tương đương 312 tỉ đồng.

Viên kim cương 404 carat do Công ty Lucapa ở Úc khai thác - Ảnh chụp màn hình ABC News
Viên kim cương do Công ty Lucapa Diamond Company khai thác tại khu mỏ Lulo, cách thủ đô Luanda của Angola khoảng 480 km về phía đông, theo ABC News.
Trụ sở công ty ở thành phố Perth, phía đông nước Úc. Họ cho biết đây là một trong những viên kim cương lớn nhất từng được khai thác ở các nước phía nam châu Phi.
Bức ảnh do công ty cung cấp cho thấy nó dài đến 7 cm.
“Chúng tôi thường không có cơ hội định giá viên kim cương đến 400 carat”, chủ tịch Lucapa, ông Miles Kennedy, nói với ABC News.
Hồi tháng 11.2015, một công ty khai thác mỏ ở Canada tuyên bố đã tìm thấy viên kim cương nặng 1.111 carat tại mỏ Karowe, phía bắc Cộng hòa Botswana. Đây được xem là khối kim cương lớn nhất từng đào được trong hơn 100 năm qua, theo New York Daily News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.