Tiêu hủy gần 6,3 tấn mỡ động vật

20/07/2017 19:06 GMT+7

Ngày 19.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiêu hủy gần 6,3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 17.7, từ nguồn tin báo của người dân, Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ xe tải BS 17C-089.47 do tài xế Phạm Văn Cảnh (ngụ tại H.Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển.
Trên xe chở 250 can nhựa (loại can 25 lít) với tổng trọng lượng gần 6,3 tấn mỡ động vật đã qua sơ chế, không có nhãn mác, không hóa đơn chứng từ.

tin liên quan

Tiêu hủy 200 kg mỡ và nội tạng động vật thối
Sáng 7.5, tại khu vực Chợ Cồn, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Công an H.Lộc Hà phát hiện bà Mai Thị Chương (42 tuổi) điều khiển xe máy chở phía sau 5 bao tải lưu thông trên đường liên xã có biểu hiện bất thường.
Bước đầu, tài xế Cảnh khai nhận mua lô hàng trên với giá hơn 400 triệu đồng, vận chuyển từ TP.HCM ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ lô hàng 70 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.