Tiểu hành tinh lớn bằng tượng Nữ thần Tự do có thể đâm vào Trái đất

14/04/2015 14:31 GMT+7

(TNO) Một tiểu hành tinh có kích thước bằng tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ có thể sẽ đâm vào Trái Đất trong khoảng tháng 10.2017.

(TNO) Một tiểu hành tinh có kích thước bằng tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ có thể sẽ đâm vào Trái Đất trong khoảng tháng 10.2017. Sức mạnh của nó có thể lớn hơn cả vụ nổ thiên thạch khiến hơn 1.200 người bị thương hồi đầu năm 2013 ở Nga, Mirror đưa tin.

Vệt khói thiên thạch để lại ở tỉnh Chelyabinsk, Nga đầu năm 2013 - Ảnh: AFP
Tiểu hành tinh 2012 TC4 có kích thước khoảng 40 m và sẽ gây ra chấn động lớn khi đâm vào Trái đất, tiến sĩ Judit Györgyey-Ries của Đại học Texas (Mỹ) cho biết.
"Kích thước của tiểu hành tinh được ước tính dựa vào độ sáng, nhưng chúng tôi hiện không có hệ số phản chiếu của nó. Tiểu hành tinh có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn, dao động từ 10 đến 40 m", Mirror dẫn lời ông Detlef Koschny, người phụ trách hoạt động theo dõi các vật thể bay gần Trái đất của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.
Một mảnh vỡ trong vụ nổ thiên thạch ở tỉnh Chelyabinsk, Nga - Ảnh: Reuters
"Thiên thạch 40 m khi đâm vàoTrái đất sẽ tạo một cái hố tương đương kích thước miệng núi lửa, nhưng thiên thạch 10 m thì khó có thể cảm nhận được", ông Koschny nói thêm.
Các nhà khoa học cho rằng vụ va chạm sắp tới của tiểu hành tinh 2012 TC4 có thể còn mạnh hơn cả vụ nổ thiên thạch ở tỉnh Chelyabinsk, thuộc vùng núi Ural, tây nam nước Nga hồi tháng 2.2013 khiến 1.200 người bị thương, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.