Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ huyện Tương Dương làm cầu, dựng trường

21/09/2018 14:34 GMT+7

Tổng công ty Phát điện 1 đã chỉ đạo Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương khảo sát, lập phương án thiết kế và lắp dựng cầu tạm để phục vụ vận hành và nhu cầu đi lại của người dân

Tổng công ty Phát điện 1 cũng chỉ đạo Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương lập phương án thiết kế khôi phục lại cầu cứng bê tông cốt thép.
Cuối tuần qua, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) đã có cuộc họp khẩn về biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ và triển khai một số công tác xã hội để chung tay cùng người dân vùng lũ huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) - nơi đặt nhà máy.
Kết luận cuộc họp, lãnh đạo GENCO1 yêu cầu Công ty Thủy điện Bản Vẽ khảo sát, lập phương án thiết kế và lắp dựng cầu tạm Bailey để phục vụ vận hành và nhu cầu đi lại của người dân, trình Tổng công ty trong tháng 9.2018 và hoàn thành lắp đặt cầu trong tháng 10.2018. Về lâu dài, Tổng công ty cũng giao Công ty thủy điện Bản Vẽ khảo sát, lập phương án thiết kế khôi phục lại cầu cứng bê tông cốt thép phục vụ nhu cầu đi lại lâu dài cho người dân.
Cùng với đó, lãnh đạo Tổng công ty đồng ý về chủ trương để Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ trang thiết bị 2 phòng học bán trú cho các cháu mầm non chuyển từ Trường mầm non Yên Na về bản Khe Chống theo đề nghị của UBND huyện Tương Dương từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện Tương Dương
Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện Tương Dương
Ngoài ra, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn đập cũng được GENCO1 đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Tiến Chương, Phó tổng giám đốc GENCO1 cho hay, vừa qua, do hệ quả của các đợt mưa lũ lớn liên tiếp, lượng rác do mưa lũ cuốn trôi về phía đập thủy điện Bản Vẽ. Rác chủ yếu là xác cây khô, chiếm tới 15 ha diện tích mặt hồ. Thủy điện Bản Vẽ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và báo cáo Tổng công ty Phát điện 1 phương án nhằm xử lý, khắc phục các hạng mục công trình bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ cuối tháng 8, đặc biệt là việc xử lý rác thải lòng hồ.
Ông Tạ Hữu Hùng, Phó giám đốc phụ trách Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, khi nhận thấy lưu lượng nước về giảm, đảm bảo yếu tố an toàn cho việc thao tác ở lòng hồ, từ ngày 15.9, công ty đã bố trí lực lượng thu dọn rác làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày (từ 6 giờ 30 - 8 giờ 30), làm việc liên tục không kể thứ bảy, chủ nhật. Rác thải thu dọn từ lòng hồ được các xe tải chở đi xử lý. Thực tế, việc làm sạch lòng hồ thủy điện gặp không ít cản trở do địa hình khó khăn, máy móc không hỗ trợ được tại các vị trí ngập nước. Cùng đó, rác vẫn đang tiếp tục theo dòng chảy đổ về hồ, làm tăng khối lượng công việc.
“Dù các điều kiện khó khăn như vậy, nhưng công ty sẽ tập trung nguồn lực, thực hiện các phương án xử lý rác trong lòng hồ triệt để. Công ty dự kiến sẽ huy động thêm máy cẩu, máy tời, xe tải để nhanh chóng hoàn thành công việc trong khoảng 20-30 ngày tới, nếu không phát sinh thêm lượng lớn rác về hồ”, ông Tạ Hữu Hùng cho hay.
Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã tổ chức một số hoạt động tình nguyện hướng tới các em nhỏ trên địa bàn huyện. Cụ thể, tối 20.9, tại Trường THCS xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp Huyện đoàn Tương Dương tổ chức đêm rằm “Trung thu yêu thương” cho các cháu học sinh vùng lũ miền tây Nghệ An. Nhân dịp này, Đoàn thanh niên, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tặng gần 1.500 suất quà, gồm: Bánh kẹo, sữa, đèn ông sao, đèn kéo quân, cặp sách... trị giá hơn 60 triệu đồng cùng 60 thùng mì tôm, 50 thùng lương khô cho các cháu học sinh ở các trường thuộc xã Yên Tĩnh (Tương Dương) - địa phương vừa bị lũ quét xảy ra đêm 17.9 vừa qua. Đây là món quà của cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng cho học sinh vùng lũ miền tây Nghệ An có một đêm trăng rằm ý nghĩa, vui tươi và đầm ấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.