Thưởng nóng công an phường phát hiện du khách Đài Loan vẽ bậy ở TP.HCM

Đình Phú
Đình Phú
15/11/2018 19:01 GMT+7

UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) thưởng nóng cho công an phường vì phát hiện và xử lý kịp thời du khách Đài Loan vẽ bậy trên phố Bùi Viện.

Ngày 15.11, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.650.000 đồng đối với du khách C.Yu Jui (28 tuổi, quốc tịch Đài Loan, tạm trú 28-39 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM).

Hiện trường ông C.Yu Jui vẽ bậy ĐÌNH NGUYÊN

Lý do bị xử phạt, du khách C.Yu Jui có hành vi vẽ bậy làm hoen bẩn tường nhà ở của người khác, không xuất trình được hộ chiếu tại thời điểm kiểm tra.


Căn cứ xử phạt dựa vào Nghị định 167 của Chính phủ ban hành năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 14.11, cán bộ công an phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tuần tra trên địa bàn, đến số nhà 31 Bùi Viện, phát hiện ông C.Yu Jui đang sơn vẽ bậy trên tường.

Tổ công tác đã đưa ông Chang Yu Jui về trụ sở công an phường làm việc. Trong điện thoại của Jui đầy những hình sơn vẽ bậy ở khắp nơi. Bước đầu, du khách này thừa nhận hành vi viết, vẽ như vậy là sai.

Công an phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản xử lý ban đầu và thông tin cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM) để phối hợp giải quyết.

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết để động viên tinh thần, UBND phường đã thưởng nóng cho công an phường nhằm khuyến khích tiếp tục tích cực tuần tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm tương tự.

Theo ông Lê Tấn Đạt, tình trạng sơn vẽ bậy khu vực công cộng gây mất mỹ quan đô thị. Các đối tượng thường vẽ bậy lúc 3 - 4 giờ sáng và vẽ trong vòng 2 - 3 phút nên rất khó phát hiện. Trước đó, lực lượng chức năng của phường cũng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp có hành vi sơn vẽ bậy nơi công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.