Thực khách bắn súng ăn mừng, chú rể thiệt mạng ở Ấn Độ

18/02/2016 16:33 GMT+7

Một chú rể đã trúng đạn chết sau khi những người tham dự tiệc cưới ở miền bắc Ấn Độ nổ súng ăn mừng, cảnh sát Ấn Độ ngày 18.2 cho biết.

Một chú rể đã trúng đạn chết sau khi những người tham dự tiệc cưới ở miền bắc Ấn Độ nổ súng ăn mừng, cảnh sát Ấn Độ ngày 18.2 cho biết.

Một cặp đôi người Ấn Độ trong lễ cưới - Ảnh minh họa: AFPMột cặp đôi người Ấn Độ trong lễ cưới - Ảnh minh họa: AFP
Chú rể Amit Rastogi (28 tuổi) trúng đạn trong tiệc cưới vào tối 17.2 tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), theo AFP.
“Amit Rastogi trúng đạn ở đầu và một người nào đó tại đám cưới đã bắn súng, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ khả năng kẻ sát nhân đã trà trộn vào đám cưới để giết chú rể”, cảnh sát viên Uma Shankar Singh, phụ trách điều tra vụ việc, cho biết.
Chú rể được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, ông Singh cho hay.
Mặc dù luật pháp Ấn Độ cấm nổ súng ăn mừng tại tiệc cưới nhưng thực trạng trên vẫn diễn ra tràn lan ở khắp quốc gia này.
Trước đó, ngày 15.2, một bé trai 14 tuổi đã trúng đạn chết trong một tiệc cưới cũng diễn ra ở bang Uttar Pradesh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.