Xe buýt đạt vận tốc 590 km/giờ

27/11/2014 15:36 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Ấn Độ đã phát minh ra chiếc xe buýt có một không hai trên thế giới, khi vận tốc cao nhất của nó lên đến 590 km/giờ.


Xe buýt phản lực phun cột lửa dài 24 m mỗi lần đề ga - Ảnh cắt ra từ YouTube

Để làm được điều này, kỹ sư Paul Stender và các cộng sự đã gắn vào xe buýt một động cơ máy bay phản lực.

Mỗi khi đề ga, chiếc "xe buýt quái thú" sẽ phun ra một cột lửa dài 25 m. Điều này đồng nghĩa với việc, nó sẽ "uống" một lượng nhiên liệu khổng lồ.

Được thiết kế từ phiên bản xe buýt đưa đón học sinh hàng chục chỗ ngồi nhưng "xe buýt quái thú" School Time chỉ chở được ba người.

Stender nói rằng ông tạo ra xe buýt phản lực với hai mục đích: thứ nhất là để giải trí, thứ hai là để cảnh báo trẻ em tránh xa ma túy.

"Điều quan trọng là giúp trẻ em luôn bận rộn với những sở thích và sáng tạo nhằm tránh xa những ảnh hưởng xấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi viết khẩu hiệu lên xe buýt: Máy bay phản lực thì hấp dẫn, còn ma túy thì không", ông Stender nói.

Người phát minh ra xe buýt phản lực còn nói vui rằng, có lẽ đây là sự trả thù ngọt ngào của ông đối với khoảng thời gian trước kia đến trường trên những chiếc xe buýt ì ạch. 

School Time hiện chu du khắp nước Mỹ để giới thiệu cho nhiều người cùng thưởng lãm, theo New York Post.

Khánh Lâm

>> Xe đạp đạt vận tốc kinh hoàng 333 km/giờ
>> Đôi giày siêu tốc
>> Khinh khí cầu 'khủng' đạt vận tốc 148 km/giờ
>> Kỷ lục chạy xe ngược

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.