Vận chuyển tảng đá 340 tấn

02/03/2012 11:08 GMT+7

Một tảng đá nặng 340 tấn đang được vận chuyển từ một mỏ đá ở thành phố Riverside đến Bảo tàng Nghệ thuật ở thành phố Los Angeles (bang California - Mỹ). Toàn bộ chặng đường dài 170 km, đi qua 22 thành phố.

Một tảng đá nặng 340 tấn đang được vận chuyển từ một mỏ đá ở thành phố Riverside đến Bảo tàng Nghệ thuật ở thành phố Los Angeles (bang California - Mỹ). Toàn bộ chặng đường dài 170 km, đi qua 22 thành phố.

 

Đây là tảng đá lớn nhất được di chuyển kể từ khi người Ai Cập dựng kim tự tháp. Theo hãng tin AP, khối đá sẽ là một phần của công trình Levitated Mass do nghệ sĩ Michael Heizer thiết kế. 

Người ta sẽ di chuyển tảng đá liên tục trong 11 đêm bằng một chiếc xe chuyên chở có 44 trục để cố định khối đá khổng lồ và được vận hành bởi cỗ máy từ 550 đến 650 mã lực. Chiếc xe chỉ chạy vào ban đêm và rạng sáng với tốc độ không quá 13 km/giờ. 60 công nhân có nhiệm vụ dọn đường và bảo đảm chiếc xe không va vào bất cứ thứ gì trên đường.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.