Tù nhân xuống tóc để ngăn dầu loang

31/08/2006 22:47 GMT+7

Nhằm khắc phục sự cố tràn dầu ở vùng biển Guimaras, Chính phủ Philippines đã phát động chiến dịch kêu gọi người dân trên toàn quốc hiến tóc. Hưởng ứng lời kêu gọi, gần 15.000 tù nhân, trong đó có 1.000 người bị kết án tử hình, tại một nhà tù lớn ở Manila đã đồng ý hiến tóc.

"Chúng tôi đang gom càng nhiều tóc càng tốt để gửi đến Guimaras, giúp khắc phục hậu quả" - V.Santos, một tù nhân 42 tuổi với chiếc đầu được cạo nhẵn, vui vẻ cho biết. "Chúng tôi muốn đóng góp dù chỉ là một phần nhỏ" - N.Gatward, một phạm nhân người Anh bị kết tội buôn lậu ma túy, bộc bạch. Lính tuần duyên Philippines đã lên kế hoạch lập các rào chắn bằng các bao chứa tóc, lông gà dọc bờ biển Guimaras và Iloilo nhằm hút các vết dầu loang. Cư dân địa phương cũng đã sử dụng các bao rơm để chặn không cho dầu lan rộng. Hơn 40.000 người và 200 km bờ biển đã bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu do một con tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi Guimaras hôm 11.8. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.