Quyết tâm của người lùn

01/10/2013 16:37 GMT+7

(TNO) Một ông già Nepal chỉ cao 41 cm đang đẩy mạnh 'chiến dịch' tìm kiếm sự công nhận là người lùn nhất thế giới.

(TNO) Một ông già Nepal chỉ cao 41 cm đang đẩy mạnh 'chiến dịch' tìm kiếm sự công nhận là người lùn nhất thế giới, theo hãng tin AFP.

Quyết tâm của người lùn nhất
Ông Master Nau - Ảnh: AFP

Ông Master Nau, 73 tuổi, có cuộc sống gắn liền với xe lăn. Tuy nhiên, gần đây ông đã bay từ ngôi làng xa xôi Bhairhawa đến thủ đô Kathmandu để trình bày mong muốn được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người có chiều cao “khiêm tốn” nhất.

Mang kính đen và đeo thẻ công dân, ông Nau được giới truyền thông chào đón nhiệt tình tại sân bay Kathmandu hôm 30.9.

Ông Nau cho biết ông rất vui và muốn được nhìn nhận là người lùn nhất theo tiêu chí “không đi lại được”.

Đối thủ của ông Nau đang giữ kỷ lục người lùn nhất thế giới trong hạng mục này là một người đàn ông Đài Loan, cao 68 cm.

Nếu được công nhận, Nepal sẽ cùng lúc có 2 người lùn nhất thế giới. Hiện ông Chandra Bahadur Dangi, 74 tuổi và cao 54,6 cm đã giành danh hiệu người lùn nhất trong hạng mục “có thể đi lại được”.

Khang Huy

>> Người lùn nhất thế giới qua đời
>> “Kéo dài” người lùn
>> Cò khổng lồ từng săn người lùn?
>> Người lùn độc đáo 
>> Siêu xe phá kỷ lục Guinness

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.