Họp mặt gia đình gần 700 người

22/08/2012 08:16 GMT+7

(TNO) Gần 700 con, cháu, chắt, chít... của một người đàn ông Malaysia đã đoàn tụ với nhau nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr. Đây được cho là buổi họp mặt gia đình lớn nhất thế giới.

(TNO) Gần 700 con, cháu, chắt, chít... của một người đàn ông Malaysia đã đoàn tụ với nhau nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr. Đây được cho là buổi họp mặt gia đình lớn nhất thế giới.

Trưởng tộc Syeikh Alauddin Syeikh Abu Bakar cho AFP biết, buổi đoàn tụ gia đình này có sự tham gia của 683 người từ 100 gia đình hậu duệ của ông Tok Nai Din, người sáng lập ra ngôi làng Kampung Paya Pahlawan ở Malaysia.

 Đoàn tụ gia đình gần 700 người
Cảnh đoàn tụ gia đình gần 700 người ngày 21.8 - Ảnh: AFP

“Chúng tôi chỉ biết ông tổ Din từ Thái Lan đến Malaysia vào năm 1792, lập ra ngôi làng”, AFP dẫn lời ông Bakar.

Ngôi làng này hiện không còn tồn tại và biến thành một nông trại chăn nuôi gia súc lớn.

Các thành viên trong gia đình, một số ở Malaysia, một số quay trở về Malaysia từ Anh, Mỹ, Ả Rập Xê Út, Mexico.

Phúc Duy

>> Malaysia đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Syria
>> Một người Việt bị đâm chết ở Malaysia
>> Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria
>> Kinh nghiệm vượt khó của tỉ phú Malaysia
>> Indonesia, Malaysia bảo vệ ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.