Dùng mông "vẽ tranh"… bị 2 năm tù treo

01/06/2012 15:18 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở Colorado ngày 31.5 bị tuyên án hai năm tù treo và buộc phải đi trị liệu thần kinh, sau khi cô này phá hoại và dùng mông chà lên một bức tranh sơn dầu trị giá 30 triệu USD.

(TNO) Một phụ nữ ở Colorado ngày 31.5 bị tuyên án hai năm tù treo và buộc phải đi trị liệu thần kinh, sau khi cô này phá hoại và dùng mông chà lên một bức tranh sơn dầu trị giá 30 triệu USD tại một bảo tàng ở thành phố Denver (Mỹ).

Theo Reuters, các thẩm phán cho biết Carmen Tisch (37 tuổi) đã đập phá bức tranh, sau đó cởi quần rồi dùng mông chà lên bức tranh 1957-J No. 2 của họa sĩ Clyfford Still, và tiểu tiện lên sàn của bảo tàng Clyfford Still, ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ).


Carmen Tisch lãnh án treo hai năm về tội phá hoại một bức tranh trị giá 30 triệu USD - Ảnh: Reuters
 

Tổng thiệt hại mà Tisch gây ra lên đến 10.000 USD, theo phán quyết của tòa.

Clyfford Still là một họa sĩ người Mỹ theo trường phái trừu tượng, rất nổi tiếng sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Được biết, chính quyền thành phố Denver mất nhiều năm để thuyết phục vợ của ông Still lập ra một bảo tàng lấy tên ông Clyfford Still.

Vợ của họa sĩ qua đời vào năm 2005, để lại di chúc giao toàn bộ tác phẩm của Clyfford Still cho thành phố Denver.

Bảo tàng Clyfford Still chính thức mở cửa vào cuối năm 2011.

Phúc Duy

>> Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước
>> Bức tranh Thủ tướng Canada “trần như nhộng” gây tranh cãi
>> Triển lãm tranh tượng "Sắc xuân
>> Triển lãm tranh nhóm họa sĩ Cầu Vồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.