Đốt "giấy bạc cũ" để sưởi ấm

10/02/2012 09:54 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Trung ương Hungary đang nghiền những tờ bạc không còn sử dụng thành than bánh để cung cấp cho các tổ chức nhân đạo, một cử chỉ làm ấm lòng không ít người giữa đợt giá rét khủng khiếp, theo hãng tin AFP.

(TNO) Ngân hàng Trung ương Hungary đang nghiền những tờ bạc không còn sử dụng thành than bánh để cung cấp cho các tổ chức nhân đạo, một cử chỉ làm ấm lòng không ít người giữa đợt giá rét khủng khiếp, theo hãng tin AFP.

“Đó là một hành động từ thiện hữu ích, một sự giúp đỡ cần thiết cho tổ chức của chúng tôi do chúng tôi có thể tiết kiệm một phần chi phí sưởi ấm”, Kristina Haraszti, giám đốc một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mắc bệnh tự kỷ ở thị trấn nghèo Miskolc, đông bắc Hungary, cho biết.

Nó đã giúp trung tâm trên, vốn cũng hỗ trợ cho những người trưởng thành mắc bệnh tự kỷ, tiết kiệm khoảng 180 - 200 euro mỗi tháng. “Đây là một số tiền đáng kể giữa thời khủng hoảng”, bà Kristina nói.

Ngân hàng Trung ương Hungary đã tái chế giấy bạc không còn sử dụng thành than bánh từ 4 năm qua.

Năm nay, trung tâm trên và một tổ chức nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật ở thị trấn Veszto, đông nam Hungary, được chọn là địa điểm tiếp nhận loại than bánh đặc biệt trên.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.