Còng tay con vì sợ thất lạc

08/02/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Sợ con thất lạc, một người cha ở Trung Quốc thường lận theo cái còng tay bên người.

(TNO) Sợ con thất lạc, một người cha ở Trung Quốc thường lận theo cái còng tay bên người.

Theo Globaltimes, mỗi khi ra đường, nhất là đến các nhà ga đông đúc, người cha này đều lấy còng ra còng tay con gái lại.
Người đàn ông 38 tuổi, tên Wang cho biết mục đích của hành động trên là nhằm tránh làm thất lạc con gái ở những nơi đông người.
Wang nói thêm con gái anh có thị lực kém nên anh rất sợ con bị lạc trong đám đông hoặc bị những kẻ buôn người bắt cóc.
Người cha này cũng “đánh dấu” con gái bằng cách đeo vào cổ con cái vòng khắc tên mình, kèm số điện thoại di động.
“Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi con gái bị trói chặt vào tôi”, Wang nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.