Chó "làm dữ" ở Bollywood

28/08/2012 09:16 GMT+7

(TNO) Hơn 200 người bị chó cắn mỗi ngày tại kinh đô điện ảnh Bollywood, thành phố Mumbai (Ấn Độ), theo số liệu mới công bố ngày 27.8.

Số người bị chó cắn được ghi nhận từ năm 2001 đến nay là 650.000 người, trung bình mỗi ngày có 221 người bị cắn, AFP dẫn nguồn số liệu thống kê của Công ty đô thị Brihanmumbai (BMC), trực thuộc Hội đồng thành phố Mumbai.

Trên 200 người bị chó cắn/ngày tại thành phố Mumbai - Ảnh: AFP
Một bảng cấm cho chó vào tại thành phố Mumbai - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, số người chết vì bị chó cắn giảm hẳn trong những năm gần đây nhờ vào vắc xin.

Trong năm 2011, có 6 người chết vì bị chó cắn, so với năm 2010 là 14. Đa số nạn nhân bị chó lạc chủ hoặc chó hoang cắn.

AFP dẫn lời ông Abodh Aras, Chủ tịch Quỹ bảo vệ quyền lợi cho chó bị lạc chủ, cho biết ông không rõ BMC lấy đâu ra số liệu “chó cắn” này, và số lượng người bị chó cắn tăng lên không có nghĩa là chó bị lạc chủ cắn người vô tội vạ.

Phúc Duy

>> Đội "săn bắt chuột" ở kinh đô Bollywood
>> Chó cắn chết phụ huynh đưa con đi thi chỉ là tin đồn
>> Bé sơ sinh bị chó cắn chết tại Mỹ
>> Chó cắn chết người ở Úc
>> Khi triệu phú cãi nhau chuyện… chó cắn
>> Hết chỗ cắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.