Bóng đèn già cỗi

18/12/2014 11:46 GMT+7

(TNO) Hầu hết chúng ta đều thay bóng đèn mỗi vài tháng, nhưng có một bóng đèn ở trạm cứu hỏa California (Mỹ) vẫn hoạt động liên tục kể từ năm 1901.

(TNO) Hầu hết chúng ta đều thay bóng đèn mỗi vài tháng, nhưng có một bóng đèn ở trạm cứu hỏa California (Mỹ) vẫn hoạt động liên tục kể từ năm 1901.

Theo Oddity Central, không ai biết chính xác ngày cái bóng đèn có tuổi thọ hơn 100 tuổi này được bật lên, nhưng người ta thường tổ chức sinh nhật cho nó vào ngày 18.12 hằng năm.
Ngoài các trường hợp bị cúp điện trong 113 năm qua, cái bóng đèn già cỗi này chỉ có 2 lần được nghỉ xả hơi, một là vào năm 1976, khi nó được chuyển đến trạm cứu hỏa mới và một lần vào năm 2013, khi nó được tắt.
Khi được chuyển trong lần gần 40 năm trước đây, mọi người rất thận trọng để không làm nó bể. Toàn bộ quy trình chỉ kéo dài 22 phút, và sau đó nó trở lại hoạt động bình thường.
Cho đến nay không ai có thể giải thích làm thế nào mà cái bóng đèn ấy lại tồi tại quá lâu. Cái bóng đèn trăm năm được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là cái bóng đèn thọ nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.