Bộ nhớ siêu đẳng

12/03/2015 05:39 GMT+7

Một phụ nữ ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) được ví như cuốn từ điển sống nhờ có trí nhớ siêu đẳng.

Một phụ nữ ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) được ví như cuốn từ điển sống nhờ có trí nhớ siêu đẳng.

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Theo Daily Mail, bà Li Yanzhi có thể giải thích ý nghĩa của 220.000 từ trong cuốn từ điển Anh - Trung dày 2.458 trang. Người phụ nữ 51 tuổi này cho biết bắt đầu đọc từ điển vào tháng 8.2013.
Mỗi ngày, bà dành 6 tiếng đồng hồ để học thuộc nội dung trong cuốn sách (ảnh) và có thể ghi nhớ toàn bộ quyển từ điển chỉ sau 19 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.