Bị sa thải vì nghỉ phép... 24 năm

10/01/2015 11:10 GMT+7

(TNO) Một kỹ sư điều hành Ấn Độ vừa bị sa thải vì có thời gian nghỉ phép nhiều hơn cả thời gian làm việc.

(TNO) Một kỹ sư điều hành Ấn Độ vừa bị sa thải vì có thời gian nghỉ phép nhiều hơn cả thời gian làm việc. 

Metro cho biết, ông A.K Verma làm việc tại cơ quan công trình công cộng trung ương Ấn Độ được 10 năm nhưng có thời gian nghỉ phép đến 24 năm. 

Ông Verma bắt đầu nghỉ phép từ tháng 12.1990 và từ đó đến nay luôn tìm mọi cách để gia hạn thời gian nghỉ phép. 

Vào năm 1992, mặc dù đơn xin gia hạn nghỉ phép của ông không được chấp nhận nhưng kỹ sư liều lĩnh này vẫn không đến công ty làm việc. 

Thậm chí, đã có một cuộc điều tra về tội cố ý trốn việc của ông nhưng ông vẫn không bị sa thải. 

Đến năm 2007, một lần nữa ông Verma lại bị sờ gáy vì nghỉ phép quá nhiều nhưng không hiểu sao ông vẫn không bị cho nghỉ việc.

Mãi đến gần đây, ông mới nhận được quyết định sa thải của Bộ Phát triển Đô thị Ấn Độ, sau 24 năm nghỉ phép dài hạn. Hiện không rõ trong thời gian ông nghỉ phép có được hưởng lương hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.