Bị "ném đá" vì cổ hủ

12/12/2012 09:59 GMT+7

(TNO) Một chính trị gia Indonesia đã ly dị vợ chỉ sau bốn ngày làm đám cưới vì lý do cô vợ không còn “trong trắng”.

(TNO) Một chính trị gia Indonesia đã ly dị vợ chỉ sau bốn ngày làm đám cưới vì lý do vợ không còn “trong trắng”.

Theo lý giải của người chồng, trong đêm động phòng hoa chúc, anh phát hiện cô vợ của mình đã không… rỉ máu.

“Tôi không thể chấp nhận vợ mình không phải là trinh nữ. Tôi muốn cưới một người vợ đẹp cả bên ngoài lẫn “bên trong”, người đàn ông này cho biết.

Theo Dailychilli, không chỉ phân trần về chuyện tế nhị đó, anh chồng 40 tuổi còn thổ lộ để cưới cô vợ này, anh ta đã tốn số tiền lên đến khoảng 540 triệu đồng.

Vừa cảm thấy “muối mặt”, vừa cảm thấy quá “đau” nên anh đã quyết định gửi vợ về lại “nơi sản xuất”.

Tuy nhiên, hành động của người đàn ông này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía người dân, họ yêu cầu anh ta nên từ chức vì không xứng đáng góp mặt trong hệ thống chính trị của đất nước.

C.Nhung

>> Tranh cãi gay gắt về "kem trinh nữ
>> Theo dấu người xưa - Kỳ 3: Miếu Trinh Nữ, di tích thời vua Thiệu Trị
>> Niềm tin bệnh hoạn “chữa HIV bằng trinh nữ”
>> Phan Ý Ly: Đi tìm những cơ hội bình đẳng
>> Những việc đàn ông cần làm ngay khi vừa ly dị vợ
>> Ứng dụng cho người ly dị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.