Bãi tập thể hình 'lịch sử'

16/07/2013 07:57 GMT+7

(TNO) Khi tập thể hình, bạn thường không hy vọng vận hành một dụng cụ làm từ xe tăng thời Thế chiến hai của Liên Xô, nhưng đó chính là điều mà bạn sẽ làm nếu đến một bãi tập ngoài trời ở Ukraine.

Cùng với việc tập luyện cho cơ thể rắn chắc tại bãi tập Kachalka, bạn sẽ có cơ hội “chạm vào lịch sử” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này, do một số thiết bị tại đây được làm bằng vật liệu lấy từ những chiếc xe tăng của quân đội Xô Viết.


Bãi tập Kachalka - Ảnh chụp màn hình YouTube

Người có ý tưởng thành lập Kachalka là kỹ sư Yuri Kook, người đã mở công viên cạnh sông Dneiper vào thập niên 1970.

Ngoài vật liệu xe tăng, ông Kook còn dùng cả những bộ phận tàu để chế tác thành dụng cụ luyện tập, theo Metro.

Bãi tập đặc biệt này mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người.

Khang Huy

>> Khi lính lái xe tăng say xỉn
>> 10 lợi ích của việc tập thể dục
>> Dễ lây bệnh từ phòng tập thể dục
>> Hậu quả của… tập thể dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.