Thợ giỏi xuất sắc TKV được đi tham quan nước ngoài

15/11/2017 08:00 GMT+7

Hơn 300 thợ giỏi xuất sắc năm 2017 sẽ được Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản thưởng một chuyến du lịch nước ngoài kèm theo các phần thưởng giá trị khác.

Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản VN (TKV) vừa tổ chức tuyên dương thợ giỏi cấp tập đoàn lần thứ 10, năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12.11).
Với phương châm “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, trong nhiều năm qua TKV luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề để có nhiều thợ giỏi, thợ lành nghề vừa là nhu cầu của các doanh nghiệp vừa là đòi hỏi chính đáng của người lao động. Xuất phát từ những mục tiêu trên, liên tục từ năm 1997 đến nay, định kỳ 3 năm/lần, TKV tổ chức hội thi thợ giỏi từ cấp công ty đến cấp tập đoàn. Tham gia hội thi năm 2017 có 27 đơn vị thuộc các khối sản xuất than, khoáng sản hầm lò, lộ thiên và cơ khí và được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1: cấp công ty từ ngày 1.4 - 5.5; giai đoạn 2: thi cấp tập đoàn từ 1.6 - 15.9.2017. Các thí sinh dự thi phải trải qua phần thi lý thuyết và thực hành.
Kết quả, số lượng thí sinh đạt điểm thi loại giỏi xuất sắc và loại giỏi là: 395/450 thí sinh, bằng 87,8% thí sinh dự thi, tăng 11,1% so với Hội thi lần thứ 9. Trong đó, đạt loại giỏi xuất sắc là 302 thí sinh (67,1%, tăng 20,1%); loại giỏi có 93 thí sinh (tỷ lệ đạt 20,7%, giảm 9% so với Hội thi lần thứ 9).
Tập đoàn đã ban hành quyết định công nhận 395 công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cấp tập đoàn. Theo đó, “Thợ giỏi xuất sắc” các nghề khai thác mỏ hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò được thưởng 13 triệu đồng/người; nghề cơ điện mỏ hầm lò là 10 triệu đồng/người; các nghề nhóm nghề lộ thiên được thưởng 9 triệu đồng/người; các nghề nhóm nghề cơ khí ở mức 8 triệu đồng/người.
Danh hiệu “thợ giỏi” nghề khai thác mỏ hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò: được thưởng 9 triệu đồng/người; nghề cơ điện mỏ hầm lò: 7 triệu đồng/người; các nghề nhóm nghề lộ thiên: 6 triệu đồng/người; các nghề nhóm nghề cơ khí: 5 triệu đồng/người.
Đặc biệt, sau lễ tuyên dương này, Tập đoàn TKV sẽ tổ chức cho các thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc được thưởng một chuyến tham quan, du lịch nước ngoài, dự kiến được thực hiện ngay trong năm 2017.
Theo TKV, Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn lần thứ 10 đã được tổ chức an toàn, thực sự là ngày hội để đội ngũ công nhân “ôn lý thuyết, luyện tay nghề”, cùng nhau đua tài. Việc phát động phong trào thi đua, tổ chức hội thi thợ giỏi không chỉ là dịp tôn vinh những người thợ giỏi lý thuyết, vững tay nghề mà còn tạo động lực khuyến khích những người lao động toàn TKV nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện chuyên môn, tác phong làm việc, góp phần xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng vững mạnh.
Danh sách xếp hạng thi đua và thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong hội thi như sau:
Ở nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò: giải nhất thuộc về Công ty than Vàng Danh, được tặng Cờ thi đua kèm theo tiền thưởng 120 triệu đồng. Giải nhì là các Công ty than Hà Lầm, Công ty than Quang Hanh được tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng 100 triệu đồng/đơn vị.
Ở nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên, Công ty than Đèo Nai đạt giải nhất và được tặng Cờ thi đua kèm theo mức tiền thưởng 90 triệu đồng. Giải nhì thuộc về Công ty than Cao Sơn (Bằng khen kèm theo mức tiền thưởng 80 triệu đồng).
Công ty cổ phần chế tạo máy về nhất ở nhóm nghề cơ khí cũng được tặng cờ thi đua kèm theo tiền thưởng 90 triệu đồng; Về nhì ở nhóm này là Công ty Công nghiệp ô tô (Bằng khen kèm theo tiền thưởng 80 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.