Thi công đường gây ô nhiễm khu dân cư

02/07/2020 19:01 GMT+7

Hơn 4 tháng qua, cuộc sống của cư dân hai bên đường Trương Quang Trọng, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bị đảo lộn vì ô nhiễm.

Bụi bặm, tiếng ồn, ách tắc giao thông, thậm chí phải dừng buôn bán, nhà cửa bị nứt... là những gì bà con phải gánh chịu trong những ngày qua, bởi cuối đường Trương Quang Trọng có 3 công trình do 2 nhà thầu đang thi công. Đó là các công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla; công trình đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi QL14 và công trình đường vào Khu du lịch văn hóa - lịch sử Ngục Kon Tum.
Là cán bộ mặt trận tổ dân phố 1 (P.Quyết Thắng), cùng chung cảnh ngộ với các hộ dân nơi đây, ông Cao Đức Bằng bức xúc: “Kể từ ngày khởi công xây dựng (sau Tết Nguyên đán) đến nay, chúng tôi phải sống chung với ồn ào, bụi bặm. Bên cạnh đó, xe vận chuyển vật liệu công trình không che chắn khiến đất cát rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị...”.
Không chỉ phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, một số hộ dân còn phải chịu cảnh mất công ăn việc làm, giảm thu nhập hằng ngày từ ngành nghề kinh doanh, buôn bán của mình. Trong đó, gia đình ông Phạm Đình Quý là một ví dụ. Kể từ ngày công trình khởi công xây dựng, gia đình ông đã phải đóng cửa quán.
Ông Quý cho biết: “Cứ 2 - 3 phút lại có một chuyến xe trọng tải lớn chạy qua. Bên cạnh việc chạy ầm ầm gây nguy hiểm cho người đi đường, trên thùng xe chở đầy đất đá, vật liệu xây dựng không có bạt che chắn khiến đất đá đổ xuống đường rất nguy hiểm. Có hôm vừa dắt xe ra đường đi giải quyết công việc, gặp xe chở vật liệu chạy qua văng đất cát lên mặt mũi, quần áo lại phải trở vào nhà thay bộ khác”.
Một số hộ dân khác còn kiến nghị việc xe quá khổ, quá tải chạy với tốc độ cao gây rung lắc tầng địa chất ảnh hưởng đến công trình xây dựng của họ. Về vấn đề này, ông Trương Quang Thiện, ở nhà 61 Trương Quang Trọng, đặt câu hỏi: “Hằng ngày, xe trọng tải lớn chạy liên tục khiến một số nhà dân bị nứt; mặt đường bị bào mòn. Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại sau khi các công trình này hoàn thành?”.
Trước việc thi công gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống khu dân cư, thời gian qua bà con đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên UBND P.Quyết Thắng, nhưng đến nay mọi việc vẫn không có gì thay đổi.
Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla có tổng kinh phí đầu tư 895 tỉ đồng, do UBND TP.Kon Tum làm chủ đầu tư; dự án đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi QL14 do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỉ đồng. Hai dự án này do Công ty cổ phần Trường Long thi công. Dự án đường vào Khu du lịch văn hóa - lịch sử Ngục Kon Tum do Công ty TNHH Tuấn Dũng thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.