Thanh tra giao thông xử phạt dừng đỗ, taxi và 'xe hợp đồng trá hình' than trời

10/12/2020 19:36 GMT+7

Khi bị Thanh tra Sở GTVT TP.HCM (TTGT) phạt vì dừng xe tra khách trước Bệnh viện Nhi đồng 1 (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10), tài xế taxi than trời rằng: 'Dịch không có khách mà còn bị phạt, tháng này coi như đói luôn'.

Ngày 10.12, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM (TTGT) ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách dịp tết Dương lịch và tết Nguyên Đán 2021. Ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở cho biết, dịp này TTGT sẽ tập trung xử lý vi phạm dừng, đỗ với các xe taxi vận chuyển hành khách, nhà xe "hợp đồng trá hình" hoạt động tuyến cố định trên địa bàn TP.
Qua đó, TTGT hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Tài xế xe hợp đồng bị phạt 500.000 đồng vì vi phạm dừng, đỗ

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Cụ thể, Đội TTGT số được giao 1 kiểm tra, xử lý trên địa bàn Q.5, tập trung các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Trần Nhân Tôn, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương. Đội TTGT số 3 kiểm tra, xử lý khu vực trung tâm thành phố, khu vực xung quanh Bến xe Miền Đông; các phương tiện ra vào 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh và khu vực đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh - đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến khu du lịch Văn Thánh.
Đội TTGT số 4 kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường: Quốc lộ 1, cửa ngõ phía Tây thành phố, xung quanh Bến xe Miền Tây. Đội TTGT số 5 kiểm tra, xử lý tại KDL Suối Tiên, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, xung quanh Bến xe Miền Đông mới và đường Mai Chí Thọ.

Ông Đàm Phan Phát - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Đội TTGT số 7 xử lý các tuyến đường xung quanh bến xe An Sương, Ngã tư Ga, đội TTGT tập trung khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đợt cao điểm được triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 21.2.2021.

"Dịch ít khách còn phạt nữa..."

Theo chân lực lượng TTGT trong buổi sáng ra quân tại khu vực trung tâm, PV ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định. Anh H.M.V (36 tuổi, tài xế taxi) vừa dừng trả khách thì bị TTGT gọi lại báo lỗi, lập biên bản vi phạm hành chính vì 

TTGT phối hợp CSGT trong ngày đầu ra quân

Ảnh: Vũ Phượng

Anh V. lắc đầu than trời: "Sáng giờ mới chạy được 60.000 đồng mà bị phạt 500.000 đồng rồi coi như tháng này đói luôn. Mùa dịch không có khách nhiều mà còn bị phạt nữa. Tôi hay đón trả khách ở cổng bệnh viện, biết là phạm luật nhưng khách yêu cầu thì biết sao giờ, tôi phục vụ khách mà, tôi không làm theo thì về sau họ không kêu xe hãng mình nữa".
Anh V. cũng thừa nhận thường vi phạm lỗi này vì đón, trả khách tại cổng bệnh viện như: Bệnh viện ĐH Y dược, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thường xuyên, nhưng "may" chưa bị lực lượng chức năng bắt gặp.

TTGT ghi hình làm bằng chứng trước khi xử phạt

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Tương tự, anh L.T.H (38 tuổi, tài xế xe dịch vụ) cũng bị TTGT thổi phạt khi dừng xe không đúng quy định ở đường Hùng Vương. Anh H. bao biện: "Nếu nhà nước có biển cấm dừng thì cũng nên có biển cho phép dừng đỗ chứ giờ đường nào cũng cấm rồi anh em chúng tôi biết đón trả khách ở đâu, chẳng lẽ chạy vòng vòng thành phố hoài".
Cả hai tài xế trên đều bị TTGT xử phạt theo Điểm h, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 100/2019 với mức phạt 500.000 đồng. 
Trước đó, cuối tháng 11.2020, Sở GTVT TP.HCM công bố danh sách 12 tuyến đường cấm xe khách dừng, đỗ cả 2 chiều lưu thông, vì các tuyến đường này thường xuyên bị phản ánh với tình trạng "xe hợp đồng trá hình" hoạt động tuyến cố định tại Q.5, 6, 10, Tân Bình và Tân Phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.