Thả 'nữ hoàng linh trưởng' về thiên nhiên

09/02/2017 19:42 GMT+7

Ngày 9.2, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho hay vừa thả một cá thể voọc chà vá chân nâu về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Trước đó, từ ngày 6.2, người dân xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang (Đà Nẵng) phát hiện cá thể voọc này đi lạc vào rừng cây trồng của người dân nên đã báo lực lượng kiểm lâm.
Tuy nhiên, đến trưa ngày 8.2, lực lượng phối hợp mới dụ bắt được voọc do cá thể voọc này rất tinh khôn, liên tục di chuyển qua các ngọn cây.
Sau khi kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định cá thể này khoảng 10 tuổi, nặng 12kg, sức khỏe bình thường nên đã thả voọc về bán đảo Sơn Trà, nơi hiện nay tập trung đàn voọc đông nhất Việt Nam với hơn 500 cá thể.
Voọc chà vá chân nâu còn gọi là voọc ngũ sắc hay “nữ hoàng các loài linh trưởng”, thuộc danh mục nguy cấp, cần được bảo vệ trong sách đỏ Việt Nam.
Đầu năm 2017, UBND TP.Đà Nẵng quyết định chọn voọc chà vá chân nâu làm hình ảnh nhận diện cho thành phố nhân dịp APEC 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.