Tàu du lịch Phan Thiết- Sài Gòn chết máy giữa đường, điều đầu máy kéo về ga

13/07/2016 20:15 GMT+7

Khi tàu SPT 2 chạy qua khỏi ga Bình Thuận chừng 7 km thì con tàu dừng bánh. Nhà tàu thông báo đầu máy bị hư hỏng và tàu phải quay trở lại.

Hôm nay 13.7, chuyến tàu khách du lịch SPT2 khởi hành từ ga Phan Thiết lúc 13 giờ 10 đi ga Sài Gòn đã bị hỏng máy giữa đường.
Theo nhiều hành khách trên tàu, khi tàu qua khỏi ga Bình Thuận (tức ga Mương Mán cũ) chừng 7 km thì nhân viên trên tàu thông báo tàu không thể tiếp tục hành trình do đầu máy bị hỏng.
Ngay sau đó, trung tâm điều độ đường sắt đã điều đầu máy khác kéo tàu SPT 2 cùng toàn bộ hành khách quay lại ga Bình Thuận.
Hiện nay (15 giờ 30) tàu SPT2 đã quay lại ga Bình Thuận. Theo Trưởng tàu SPT 2, hành khách sẽ được chuyển sang tàu TN5 chạy từ Hà Nội vào Sai Gòn, khi đến ga Bình Thuận sẽ đón khách từ tàu SPT2 đi tiếp.
Riêng tàu SPT 2 sẽ phải chờ đầu máy khác kéo vào ga Sài Gòn.

tin liên quan

Vì lý do bão lũ, tàu tạm ngưng chạy, hành khách trả lại vé
(TNO) Ngày 8.8, Ga Sài Gòn, TP.HCM có thông báo tạm ngừng chạy các tàu Thống Nhất: TN2, TN4, TN8, TN10, SE2, SE4 vì lý do bão lũ tại khu vực miền trung (Quảng Bình). Trong ngày, lượng hành khách đã có vé đi tàu (các chuyến đã huỷ) đến ga Sài Gòn trả vé tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.