Tàu du lịch chở 31 du khách chìm trên vịnh Hạ Long

24/12/2017 18:45 GMT+7

Một tàu du lịch chở 31 du khách Trung Quốc tham quan vịnh Hạ Long đã bị chìm trưa 24.12 sau khi va chạm với sà lan chở đá. Lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, đưa 31 du khách vào bờ an toàn.

Khoảng 12 giờ trưa nay (24.12), tại khu vực đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ. Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch Hồng Long mang biển kiểm soát QN - 3109 va chạm với sà lan chở đá mang biển kiểm soát HP - 3888 của Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương đang di chuyển hướng Hải Phòng - Quảng Ninh.
Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu Hồng Long có 31 khách du lịch Trung Quốc, 4 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên. Nhận được thông tin vụ việc, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND Quảng Ninh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, đã chỉ đạo các lực lượng dùng mọi biện pháp cứu hộ những người bị nạn.
Ngay sau đó, 10 tàu cứu hộ của các lực lượng biên phòng, công an, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Phòng cháy và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, đưa 31 du khách, thuyền viên và hướng dẫn viên vào bờ an toàn, không có ai bị thương. Đến 16 giờ, các lực lượng chức năng đã trục vớt tàu Hồng Long QN - 3109.
Tàu du lịch Hồng Long khởi hành từ Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu lúc 7 giờ 30, chở 31 khách Trung Quốc đi tham quan vịnh Hạ Long tuyến số 2, khi đang trên đường chở khách về bờ thì xảy ra sự cố. Còn sà lan Hùng Vương HP - 3888 chở 1700 tấn đá đi từ Hải Phòng sang Hòn Nét, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). 
Công an tỉnh Quảng Ninh đang lấy lời khai của hai thuyền trưởng, các thuyền viên và thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.