Tất bật chợ 30 tết ở Đà Nẵng

30/01/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Ngày 30 tết, mọi người trở nên hối hả hơn để kịp làm cho xong mọi việc trong ngày cuối cùng của năm cũ.


Những gian hàng bán quà tặng


Xôi, chè, khoai sắn cúng tất niên đắt hàng do nhiều nhà đợi đến 30 mới tất niên

Ở những khu chợ của Đà Nẵng, không khí tất bật ngày 30 càng rõ hơn. Do bận rộn nên nhiều người để đến ngày 30 mới bắt đầu đi chợ tết, mua các loại bánh, trái, xôi, chè để cúng giao thừa…

Chị Thanh Duyên, bán trái cây tại chợ Hàn cho hay: “Năm nào cũng vậy, đến 30 tết là mới biết năm đó có bán hết hàng không, vì sức mua của ngày 30 luôn tăng đột biến. Ngày 30 tết mà không ai mua gì thì tiểu thương tụi tôi coi như… tiêu!”.

Một số mặt hàng hoa như lay ơn, cúc… hàng tuy không còn được tươi như những ngày trước, giá cả cũng nhỉnh hơn mọi ngày nhưng vẫn được mua nhiều.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Hối hả chợ tết ngày cuối năm ở Cà Mau
>> Tây ăn tết Việt: Háo hức chờ tết
>> Video clip: Nhộn nhịp chợ tết đưa ông Táo về trời
>> Người Sài Gòn tất bật đi chợ tết đưa ông Táo
>> Hội chợ Tết tràn ngập hàng ngoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.