Tặng nhà cho con chưa thành niên

17/07/2015 09:04 GMT+7

Tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn, chúng tôi thỏa thuận cùng để lại phần tài sản chung là căn nhà tại TP.HCM cho đứa con trai chỉ mới 5 tuổi. Xin hỏi tôi có thực hiện được không và thủ tục phải tiến hành như thế nào? (thanhngan…@...)

Tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn, chúng tôi thỏa thuận cùng để lại phần tài sản chung là căn nhà tại TP.HCM cho đứa con trai chỉ mới 5 tuổi. Xin hỏi tôi có thực hiện được không và thủ tục phải tiến hành như thế nào? (thanhngan…@...)
Điều 75, luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác”.
Theo đó, cha mẹ hoàn toàn có quyền tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình cho con. Đối với giao dịch tặng cho tài sản nhà đất thì phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực; khai thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho con theo đúng quy định.
Trường hợp trên, do con của chị mới 5 tuổi, nên theo quy định phải có người đại diện hợp pháp cho con chưa thành niên. Do vậy anh và chị phải thỏa thuận về người đại diện theo pháp luật cho con. Nếu anh chị ly hôn, ai nuôi con thì người đó sẽ là người đại diện hợp pháp cho con trong các giao dịch nhận tặng cho tài sản. Về thủ tục cụ thể chị cứ liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng để được hướng dẫn, thực hiện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.