Tăng lương hưu thêm 8% từ 1.8

17/06/2016 21:44 GMT+7

Từ 1.8, sẽ có nhiều đối tượng được điều chỉnh lương hưu tăng thêm 8%. Ngoài ra, những người đang nhận trợ cấp trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng cũng được tăng tiền trợ cấp 150.000 đồng/tháng.

Thông tin này được ông Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) đưa ra tại cuộc họp báo chiều nay 17.6 về hoạt động của ngành LĐ-TB-XH 6 tháng đầu năm. Ông Cường cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55 điều chỉnh lương hưu cho những người nghỉ hưu từng là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, công an nhân dân, người lao động…
Nhiều đối tượng được tăng lương hưu từ 1.8 Ảnh Ngọc Thắng
Theo đó, với những đối tượng nghỉ việc, hưởng lương hưu từ 1.1.2015 cho đến trước 1.5.2016 sẽ được điều chỉnh lương hưu tăng thêm 8%.
Riêng đối với người hưởng lương hưu trước 1.1.2015, trước đây đã được điều chỉnh 8% theo quy định 09/2015 vẫn giữ nguyên mức hưởng.
Đối với các trường hợp hưởng lương hưu ở mức từ 1,75 triệu đồng/tháng trở xuống, sẽ điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng, nhưng không quá 2 triệu đồng/tháng. Những người đang hưởng lương hưu trên mức 1,75 triệu đồng/tháng cũng sẽ được điều chỉnh nâng lên mức 2 triệu đồng/tháng.
Đối với những người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc những người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định của Thủ tướng do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả cũng sẽ được tăng thêm 150.000 đồng/tháng, nhưng không quá 2 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, Nghị định 55 cũng điều chỉnh mức lương hưu đối với những giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước 1.1.1995. Sau khi điều chỉnh lương hưu tăng thêm 8%, nếu mức lương vẫn thấp hơn mức lương cơ sở sẽ được trợ cấp thêm để bằng mức lương cơ sở là 1,21 triệu đồng/tháng.
Ông Cường cho hay: “Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.