Tài xế chở sinh viên du lịch rơi xuống vực đèo Hải Vân có thể bị khởi tố

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/01/2019 20:08 GMT+7

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe 51B - 229.30 rơi xuống vực đèo Hải Vân hôm 8.1, khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

[VIDEO] Tai nạn trên đèo Hải Vân: Nước mắt vĩnh biệt cô nữ sinh tên Thảo
Chiều 9.1, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã giao cơ quan điều tra Huyện Phú Lộc thụ lý vụ án, xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P. 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn Huy Đạt
Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, trưởng Công an Huyện Phú Lộc cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, cơ quan điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, bị can. Theo đó, lái xe Trương Anh Minh có thể sẽ bị khởi tố hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
[VIDEO] Tai nạn trên đèo Hải Vân: Nước mắt vĩnh biệt cô nữ sinh tên Thảo
Như tin Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xe ô tô BS 51B - 229.30, do anh Minh điều khiển đi theo hướng Đà Nẵng - Huế, chở 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, khi đến vị trí trên thì rơi xuống vực khoảng 30m. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách bị thương, trong đó 1 người bị đứt lìa cánh tay và 1 người tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.