Tách rời cặp song sinh dính ngực 8 ngày tuổi

01/02/2016 11:26 GMT+7

Một cặp song sinh chỉ mới 8 ngày tuổi dính nhau ở phần ngực và gan đã được các bác sĩ tại Thụy Sĩ mổ tách rời thành công. Đây là ca mổ tách cặp song sinh nhỏ nhất thế giới.

Một cặp song sinh chỉ mới 8 ngày tuổi dính nhau ở phần ngực và gan đã được các bác sĩ tại Thụy Sĩ mổ tách rời thành công. Đây là ca mổ tách cặp song sinh nhỏ nhất thế giới.

Một ca phẫu thuật - Ảnh minh họa: AFPMột ca phẫu thuật - Ảnh minh họa: AFP
Đó là hai bé gái chào đời từ hồi tháng 12 năm ngoái, tên Lydia và Maya. Các em sinh non đến 8 tuần. Hai em dính nhau ở phần gan nhưng tất cả các cơ quan nội tạng khác đều độc lập. Lydia và Maya chỉ cân nặng có 2,2 kg lúc mới chào đời, một em có quá nhiều máu và bị cao huyết áp trong khi em kia lại thiếu máu.
Thực ra, đó là một ca sinh ba nhưng đứa trẻ thứ 3 hoàn toàn tách biệt và khỏe mạnh.
Ban đầu, các bác sĩ dự định đợi cho Lydia và Maya cứng cáp hơn đôi chút, khi đã được vài tháng tuổi mới mổ tách rời nhưng do sức khỏe của hai em rơi vào nguy kịch vì tình trạng dính nhau gây ra, các bác sĩ đã quyết định mổ sớm. Trước đó, chưa từng có ca mổ tách rời nào mà bệnh nhân còn nhỏ như vậy. Tỷ lệ mổ thành công được đánh giá chỉ là 1%.
Ca phẫu thuật diễn ra từ 10.12.2015 nhưng đến 31.12.2015 mới được công bố. Có đến 13 nhân viên y tế tham gia ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ này.
Hãng truyền thông BBC dẫn lời bác sĩ Steffen Berger - Trưởng khoa phẫu thuật nhi tại Bệnh viện Inselspital ở Bern (nơi các em được phẫu thuật), cho biết hai em đang phục hồi tốt và tăng cân được đôi chút. Các em cũng đã có thể bắt đầu bú mẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.