Sương mù phủ kín cố đô Huế

14/12/2017 14:06 GMT+7

Sương mù bao phủ trên khắp các nẻo đường đã tạo nên một không gian thơ mộng thêm cho xứ Huế.

Sáng 14.12, sương mù dày đặc đã phủ kín cố đô Huế. Đợt sương mù diễn ra từ tờ mờ sáng, phủ kín trên diện rộng, cả nội thành lẫn ngoại thành Huế. Sương mù bao phủ trên khắp các nẻo đường đã tạo nên một không gian thơ mộng thêm cho xứ Huế vốn đã thanh bình, quyến rũ. Tuy nhiên, lượng sương mù dày, diễn ra trong nhiều giờ nên đã ảnh hưởng phần nào đến việc đi lại, sinh hoạt của bà con. Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày sương mù mới dần tan.
[VIDEO] Sương mù phủ kín cố đô Huế, cách vài mét nhìn không thấy nhau
Huế nên thơ hơn khi sương mù giăng lối Ảnh: Đ.T
Nhưng cũng khá phiền toái, mất an toàn giao thông Ảnh: Đ.T
Theo lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt sương mù này là hiện tượng thiên nhiên bình thường. Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị đón đợt không khí lạnh kéo dài đến ngày 16.12 và hiện tượng sương mù thường diễn ra trước hoặc sau đợt không khí lạnh do sư chênh lệch về nhiệt độ. Sương mù không gây hại đến sức khỏe và mùa màng nhưng cần lưu ý khi tham gia giao thông bởi tầm nhìn, quan sát hạn chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.