Tập thể dục giúp thuốc điều trị bệnh nhân ung thư hiệu quả hơn

05/03/2017 21:53 GMT+7

Tập thể dục như đi bộ, chạy bộ hay đi xe đạp có thể giúp thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả tốt hơn, theo một nghiên cứu mới.

Theo boldsky, mệt mỏi ở bệnh nhân ung thư là tác dụng phụ thường gặp nhất gây ra do điều trị hóa trị, xạ trị và một số phương pháp điều trị sinh học.
Đây là loại mệt mỏi khác với mệt mỏi kinh niên. Đó là một cảm giác luôn cần nghỉ ngơi hoặc ngủ, và có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Nếu bệnh nhân ung thư đang gặp rắc rối với mệt mỏi, hãy xem xét hiệu quả của buổi đi bộ 15 phút, theo tác giả chính Karen Mustian, Phó giáo sư tại Đại học Rochester (Mỹ).
Kết quả nghiên cứu cho thấy tập thể dục giúp giảm mệt mỏi liên quan ung thư đáng kể nhất. Các biện pháp can thiệp tâm lý, chẳng hạn như điều trị thông qua nhận thức, thay đổi hành vi cá nhân và thích ứng với cách người ta nghĩ về hoàn cảnh của mình, cũng giúp làm giảm mệt mỏi.
Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí JAMA với kết quả có được từ phân tích kết quả của 113 nghiên cứu riêng, liên quan đến hơn 11.000 bệnh nhân.
Theo các nhà nghiên cứu, mệt mỏi liên quan ung thư có thể là kết quả của tình trạng viêm mạn tính do điều trị bệnh. Mệt mỏi có thể làm giảm cơ hội sống sót của bệnh nhân vì nó làm giảm khả năng hoàn thành phương pháp điều trị y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.