Sốt xuất huyết lan rộng

06/08/2016 09:05 GMT+7

Ngày 5.8, Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền, sở, ban ngành, tuyên truyền vận động người dân quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi, đặc biệt tại các công trường xây dựng, khu vực đông dân cư...; người dân khi có dấu hiệu bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn, không tự điều trị tại nhà.

tin liên quan

Bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Phú Yên
Ngày 1.8, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương khẩn trương kiểm soát bệnh sốt xuất huyết vì diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay đã có 49.000 ca sốt xuất huyết lan rộng tại 48 tỉnh thành, 17 ca tử vong. Đáng lưu ý, dịch tăng mạnh tại Tây nguyên (hiện chiếm khoảng 50% số ca mắc được báo cáo).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.