Mắc cảm lạnh có nên nằm dài trên giường?

03/12/2016 15:01 GMT+7

Khi đang cảm thấy bệnh hoặc cảm lạnh, nhiều người nghĩ rằng điều tốt nhất để làm lúc này là nằm trên giường nghỉ ngơi. Tuy vây, cách làm này có thể có một số tác động đến sức khỏe rất nghiêm trọng, theo Mirror.

Câu hỏi được đặt ra là phải làm gì khi bị bệnh? Tiến sĩ Erich P Voigt - bác sĩ chuyên khoa tai, mũi, họng (Anh) - đã nói với tờ Business Insider rằng nghỉ ngơi không có nghĩa là bạn nằm trên giường. Bởi vì nằm nghỉ trong một ngày khi bệnh có thể gây ra các vấn đề khác.
Theo tiến sĩ Voigt, chất nhầy ở cổ họng cần ho ra khi một người bị cảm lạnh, nếu họ nằm trên giường và không di chuyển, dịch nhầy có thể tiếp tục ở ngực và dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi.

tin liên quan

Phòng bệnh mùa đông xuân như thế nào?
Ho gà, viêm phổi do Hib là những bệnh gây biến chứng nguy hiểm, tử vong ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn gây các bệnh này tăng mạnh trong mùa đông xuân, và dễ dàng gây dịch lớn nếu trẻ không được bảo vệ.

Khi chúng ta không thở đúng và không di chuyển xung quanh, phổi có thể xẹp dẫn đến hình thành chất lỏng ở phổi hoặc viêm phổi. Ngoài ra, nếu người đang mắc cảm lạnh không di chuyển xung quanh và nằm trên giường cả ngày, họ có thể bị máu đông ở chân.
Vì vậy, tiến sĩ Voigt khuyên rằng nên đứng dậy di chuyển xung quanh nếu bạn có vi rút cảm lạnh và không nên nằm trên giường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.