Sử dụng xe mô tô vận chuyển cấp cứu bệnh nhân tại nhà

Ngày 25.2, Trung tâm cấp cứu Vạn Khang SOS (Q.5, TP.HCM) chính thức được đưa vào hoạt động.

Ngày 25.2, Trung tâm cấp cứu Vạn Khang SOS (Q.5, TP.HCM) chính thức được đưa vào hoạt động.

Theo TS-BS Lê Trường Giang (Giám đốc trung tâm, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM), trung tâm làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu 24/7, đưa người bệnh từ nhà đến các bệnh viện.
Ngoài ô tô, trung tâm còn sử dụng xe mô tô (ảnh) có trang bị các dụng cụ cấp cứu (bình ô xy, máy hút đàm, máy điện tim, bộ đặt nội khí quản...) để đáp ứng kịp thời việc vận chuyển cấp cứu trong các con hẻm nhỏ.
Trung tâm phối hợp với các bệnh viện để hỗ trợ trong cấp cứu, vận chuyển. Bước đầu, trung tâm triển khai vận chuyển cấp cứu tại các quận 1, 3, 5, 10, Phú Nhuận. Từ 1.5.2016 mở rộng thêm tại các quận khác.
Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ cấp cứu của trung tâm sẽ được cấp một thiết bị chuyên dụng, khi cần cấp cứu chỉ cần nhấn vào phím SOS trên thiết bị thì trung tâm sẽ nhận được tín hiệu, định vị chỗ ở của bệnh nhân và đưa xe có bác sĩ, điều dưỡng đến nơi. Hoặc có thể điện thoại trực tiếp đến trung tâm báo địa chỉ nơi cần cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.