Sông Hoài rực sáng ánh sen hồng khổng lồ mừng Đại lễ Phật đản

Huy Đạt
Huy Đạt
20/05/2019 13:48 GMT+7

Dòng sông Hoài, phố cổ Hội An trở nên lung linh trong đêm Phật Đản với 7 đóa hoa sen khổng lồ và hình ảnh đức Phật đản sinh khiến du khách thích thú và bất ngờ.

Như thường lệ vào những đêm rằm, phố cổ Hội An rực ánh đèn lồng cùng hàng vạn chiếc đèn hoa đăng trôi lơ lửng trên sông Hoài. Dưới ánh trăng rằm, du khách thả hoa đăng cầu nguyện bình an.

Đêm rằm tháng 4 (19.5) trên dòng sông Hoài thơ mộng (TP.Hội An, Quảng Nam) đã rực sáng với 7 đóa hoa sen hồng khổng lồ tượng trưng cho 7 bước đi của đức Phật khi chào đời. Dòng người từ khắp nơi chen chân nhau tấp nập đổ về phố cổ Hội An nao nức mùa đại lễ Phật đản.

 

7 đóa hoa sen hồng khổng lồ cùng hình ảnh đức Phật rực sáng trên sông Hoài

7 đóa sen hồng khổng lồ và hình ảnh đức Phật trên sông Hoài tượng trưng cho “Bảy bước đi thanh tịnh của Đức Phật”

 

Phố cổ không ánh đèn điện, không tiếng động cơ, chỉ có dòng người đi bộ thong dong ngắm hoa đăng cùng 7 đóa sen hồng Phật đản lung linh

 

 

Dưới ánh trăng rằm, du khách thả hoa đăng cầu nguyện
Trước đó, tại Đà Nẵng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP tổ chức lễ rước Phật đản sanh. Đây là lần đầu tiên, nghi thức truyền thống này được tái hiện tại Đà Nẵng kể từ sau năm 1975. Đoàn rước lễ khởi hành từ chùa Phổ Đà (P.Bình Thuận, Q.Hải Châu), đi qua các tuyến đường: Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Phan Thành Tài – 2 Tháng 9 – Bạch Đằng – Nguyễn Văn Linh – Ông Ích Khiêm và điểm đến là chùa Pháp Lâm (P.Nam Dương, quận Hải Châu). Nằm trong chuỗi hoạt động mùa Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, trong chiều 17-5 và 19-5 (nhằm ngày 13 tháng 4 và rằm tháng 4 Âm lịch), GHPGVN TP.Đà Nẵng tổ chức diễu hành xe hoa cúng dường Đại lễ.
Xe dẫn đầu đoàn rước Phật đản. Lễ rước Phật đản sinh kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 nằm trong chuỗi hoạt động cúng dường, tôn vinh công hạnh của đức Bổn sư Thích Ca Từ Phụ và truyền bá chánh pháp
Lễ rước Phật đản mang ý nghĩa tâm linh mầu nhiệm vừa thể hiện tính quần chúng hóa, lễ hội hóa trong tinh thần Phật giáo
Nguyện cầu vắng bóng tai ương, mọi người luôn sống trong tỉnh thức, yêu thương không phân biệt màu da, xứ sở

 

Lễ rước Phật cầu nguyện cho thế giới luôn được thanh bình, hạnh phúc
Đông đảo người dân, Phật tử khắp nơi náo nức hòa chung không khí của Đại lễ Phật đản Vesak 2019
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.