Sông Buông bị 'bức tử'!

Lê Lâm
Lê Lâm
13/05/2021 11:40 GMT+7

Sông Buông, đoạn chảy qua ấp Miễu, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), giờ như con sông chết, nước đổi màu lờ đờ chảy. Đó là hậu quả từ tình trạng rửa cát, đất đá của hàng loạt bến bãi tập kết 2 bên bờ.

“Lội xuống, bùn lún tới bụng” !

Đầu tháng 5, PV Thanh Niên có mặt tại sông Buông, đoạn chảy qua P.Phước Tân, nước sông biến màu đục xám, đặc quện, chảy lờ đờ. Anh Lê Hữu Quang (ở ấp Miễu, P.Phước Tân) cho biết: "Hồi trước nước sạch và trong, từ ngày các bến bãi đưa máy bơm nước lên rửa cát, đá rồi xả ngược lại, thành ra sông như bây giờ".
Cũng theo anh Quang, bụi đá và bụi cát bị rửa trôi xuống bồi lắng dưới sông, tạo thành bùn. Khi lội xuống lún tới bụng, chỉ bò trườn chứ không nhấc chân nổi. Chị Huỳnh Thị Châu (ngụ P.Phước Tân) bức xúc: "Sông Buông ô nhiễm quá rồi, mỗi lần đi qua đây đều thấy nước sông có màu lạ, đục ngầu, thỉnh thoảng bốc mùi hôi rất khó chịu".
Ông Nguyễn Tôn Trọng, Chủ tịch UBND P.Phước Tân, cho biết từ năm 2019 xuất hiện một số bến bãi rửa cát, đất đá ở khu vực trên gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận phản ánh, UBND phường đã tổ chức kiểm tra và xử phạt, yêu cầu ngưng hoạt động để khắc phục, đồng thời báo cáo lên UBND TP.Biên Hòa có ý kiến chỉ đạo xử lý. "Mỗi lần tiếp xúc cử tri, nghe dân phản ánh là chúng tôi kiểm tra xử lý, nhưng thẩm quyền của phường chỉ phạt vài triệu đồng, có lẽ không đủ răn đe nên các bến bãi kia vẫn lén lút hoạt động. Lần này TP.Biên Hòa đã vào cuộc và xử lý mạnh hơn", ông Nguyễn Tôn Trọng nói.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân “đầu độc” sông Buông

Ngày 30.3, UBND TP.Biên Hòa lập đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP, làm trưởng đoàn, đột xuất kiểm tra các bãi tập kết cát, đất nằm dọc sông Buông, đoạn qua P.Phước Tân.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận khu vực này có 5 bãi tập kết cát và đất đá, mỗi bãi rộng từ khoảng 5.000 m2 đến 2 ha, có hệ thống máy bơm, vòi rồng dùng để bơm nước từ sông Buông lên rửa cát, đất đá gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 12.4, UBND TP.Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp là chủ của 3/5 bãi tập kết trên, gồm: Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu đá Chuẩn, Công ty TNHH Nam Hóa An, Công ty CP tài nguyên Toàn Cầu Minh về hành vi không có bản kế hoạch về bảo vệ môi trường.
Ngoài phạt tiền 70 triệu đồng/doanh nghiệp, UBND TP.Biên Hòa còn áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với các bến bãi của 3 doanh nghiệp này và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường trước khi hoạt động trở lại như: thu gom toàn bộ nước thải phát sinh, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra ngoài…
Chính quyền đã xử lý bằng các biện pháp trên, tuy nhiên nhìn thực tế sông Buông hiện nay, cho thấy hậu quả để lại từ các bến bãi vẫn rất nghiêm trọng, khiến người dân bất bình.
Theo ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, do 2 bến bãi còn lại không thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên sau khi xác minh, UBND TP cũng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng/cá nhân, đồng thời bắt buộc ngưng hoạt động, yêu cầu khắc phục.
Trả lời câu hỏi PV Thanh Niên vì sao để tình trạng ô nhiễm diễn ra trong thời gian dài, ông Lộc nói đã yêu cầu UBND P.Phước Tân báo cáo. Nếu cá nhân, tổ chức nào thiếu trách nhiệm sẽ xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.