Sốc chuyện hàng trăm con rận ký sinh trên lông mi bé trai

02/01/2016 10:27 GMT+7

Cậu bé 6 tuổi ở thành phố Catania (Ý) bị mẩn ngứa trên mi mắt nhiều ngày không khỏi mặc dù đã đi khám và điều trị. Nguyên nhân thực sự của cơn ngứa khiến bác sĩ ngỡ ngàng: hàng trăm con rận ký sinh.

Cậu bé 6 tuổi ở thành phố Catania (Ý) bị mẩn ngứa trên mi mắt nhiều ngày không khỏi mặc dù đã đi khám và điều trị. Nguyên nhân thực sự của cơn ngứa khiến bác sĩ ngỡ ngàng: hàng trăm con rận ký sinh.

Hàng trăm con rận sống ký sinh và đẻ trứng trên mi mắt cậu bé ở Ý - Ảnh chụp màn hình Daily Mail


Da nổi mẩn đỏ và cơn ngứa dữ dội làm cậu bé vô cùng khó chịu. Em được đưa đến gặp bác sĩ, với tình trạng những quầng đỏ quanh mắt mình. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc bệnh chàm và dùng kem để trị, theo Daily Mail.
Thế nhưng, cơn ngứa vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu suy giảm. Bác sĩ đã sử dụng kính hiển vi soi vào lông mi cậu bé và bị sốc khi phát hiện hàng trăm con rận đang ký sinh trên đó.
Không những vậy, lũ rận đã đẻ rất nhiều trứng. Các bác sĩ đã phải dùng thuốc đặc trị trong suốt 2 tuần thì cơn ngứa của bệnh nhân nhỏ tuổi mới thuyên giảm.
Trường hợp bệnh của cậu bé đã được đăng tải trên tạp chí y học New England Journal of Medicine (Mỹ). Các chuyên gia cho biết rận ký sinh có thể lây qua cơ thể con người từ ga nệm, khăn tắm, quần áo dùng chung hay từ người có rận.
Rận cũng thường xuyên xuất hiện ở những nơi có nhiều lông, tóc trên cơ thể con người. Trong trường hợp của cậu bé ở Ý, rận rất khó bị phát hiện vì chúng thường chui sâu vào mi mắt để ẩn trốn. Bác sĩ thường nhầm với bệnh chàm hay viêm kết mạc do dị ứng.
Rận thường đẻ trứng trên thân tóc hoặc lông. Sau 10 ngày, trứng nở thành ấu trùng và bắt đầu hút máu người để sống. Chúng có thể ký sinh trên cơ thể con người suốt nhiều tuần trước khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.