Những đoạn đường quá ớn !

26/10/2013 03:00 GMT+7

Đường Kênh B nối đường Nguyễn Hữu Trí và đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM thuộc KP.2, thị trấn Tấn Túc, H.Bình Chánh (TP.HCM) có một đoạn dài hơn 15 m, mặt đường lồi lõm chếch nhau đến 30 cm ( ảnh 1 ).

Những đoạn đường quá ớn !  

Tại QL1, đoạn ngã tư giao nhau với tỉnh lộ 636B và đường Ngô Gia Tự thuộc TX.An Nhơn (Bình Định) xuất hiện mương sâu và sống trâu (ảnh 2) rất nguy hiểm. Tương tự, mặt đường trước nhà số 132 Cầu Kinh, KP.4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân có một “ổ trâu”, mỗi khi trời mưa sình lầy khắp nơi và cạnh đó có thêm cái gờ cao (ảnh 3), khiến xe 2 bánh thường xuyên bị trượt té.

Tin, ảnh: Tuyết Nhi - Lê Minh - Trương Thuận

>> Sứt đầu mẻ trán" vì đường xấu
>> Đường xấu, 3 xe tải sập ổ gà
>> Cà Mau: Bị phạt tiền vì "dám" chửi đường xấu !?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.