Sẽ có 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

13/05/2016 08:32 GMT+7

Ngày 12.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Chủ trì hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các địa phương chủ động rà soát đánh giá hiện trạng công trình phòng chống thiên tai, đặc biệt ở vùng núi, cửa sông cửa biển. Các địa phương cần kiểm đếm rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động di dân khỏi vùng sạt lở, đảm bảo hỗ trợ người dân có nơi ở ổn định an toàn.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết thiên tai trong 4 tháng đầu năm 2016 có diễn biến phức tạp với những đợt rét đậm rét hại kéo dài tại Bắc bộ, miền núi phía bắc có nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận trong lịch sử.
Còn tại miền Trung, Nam bộ và Tây nguyên, hạn hán, xâm nhập mặn có cường độ mạnh nhất trong vòng 60 năm trở lại đây.
Cũng theo ông Cường, hiện tượng El Nino đã qua giai đoạn mạnh nhất và dự báo sẽ xuất hiện La Nina trong tháng 6 - 7. Qua phân tích diễn biến thời tiết, nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông xuất hiện ít và muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Cụ thể sẽ có 4 - 5 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta từ tháng 8 - 12. Ông Cường lưu ý, qua theo dõi những năm xuất hiện La Nina, bão và ATNĐ có xu hướng chuyển vào các tỉnh phía nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.