Say xỉn bị CSGT giữ xe, gọi xe ôm đi về không ai dám đến chở

20/09/2019 09:04 GMT+7

Các thủ tục xử lý vi phạm đã hoàn tất từ lâu, anh D vẫn ngồi lại điểm xử phạt vì chưa thể bắt được xe ôm nào về nhà. Ai cũng từ chối khi biết nơi đón anh là chốt kiểm tra của CSGT.

Tối 19.9, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện lưu thông tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM).

Theo ghi nhận, 4 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đã bị lập biên bản và giam xe. Trong đó, trường hợp anh N.T.V có nồng độ cồn là 0.6mg/lít khí thở đã vi phạm mức cao nhất (quá 0.4mg/lít khí thở) trong quy định xử phạt đối với mô tô, xe máy.

Sau khi bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện, anh L.K.D. ngồi lại điểm xử phạt, tìm cách về nhà. Đến khi đội CSGT đổi ca trực, anh D. vẫn chưa tìm được xe nào để về. Hỏi ra mới biết, các tài xế xe ôm biết địa điểm đón anh là chốt kiểm tra của CSGT nên từ chối.

Đội CSGT Chợ Lớn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông

TRỊNH THANH

Khi CSGT yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan, anh D. cho biết mình bị mất ví nên các giấy tờ cũng không còn. Vì công việc bận rộn, anh chưa về quê làm lại giấy tờ

TRỊNH THANH

Anh V. đang ký phiếu kết quả nồng độ cồn đo được

TRỊNH THANH

Phương tiện của người vi phạm bị tạm giữ

TRỊNH THANH

Kết quả đo nồng độ cồn được in phiếu và người vi phạm ký tên xác nhận

TRỊNH THANH

Chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính với người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy được thực hiện vào các khung giờ ban đêm từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần

TRỊNH THANH

Những người khi được yêu cầu kiểm tra đều hợp tác với CSGT. Tuy nhiên, khi biết bản thân vi phạm, những người này cố gắng xin CSGT không giam xe và hứa không tái phạm. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp không có các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Đa phần, người vi phạm báo mất nhưng chưa làm lại.

Thiếu tá Huỳnh Công Thắng, Đội Phó đội CSGT Chợ Lớn, cho biết: “Theo thống kê từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã ra quân và tiến hành xử lý 786 trường hợp liên quan đến người điều khiển phương tiện mà trong đó hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Đơn vị đã tạm giữ 23 ô tô và 763 xe mô tô, tước GPLX của 786 trường hợp vi phạm. Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia còn nhiều diễn biến phức tạp”.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.