Sạt lở đất chôn vùi trại nuôi heo

07/11/2016 13:02 GMT+7

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Hàng trăm mét khối đất vùi lấp toàn bộ trại nuôi heo của gia đình bà Phạm Thị Thanh Bình (ngụ tổ 19, P.4, Đà Lạt).

Tại thời điểm đất lở, có một người đang chăm sóc heo kịp thời tháo chạy ra ngoài nên không thiệt hại về người, tuy nhiên hàng chục con heo bị vùi lấp. Vụ sạt lở còn lấp hết lối đi, khiến một phần khu dân cư tại tổ 19 tạm thời bị cô lập.
Chiều cùng ngày, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch H.Đơn Dương (Lâm Đồng), thông tin do thủy điện Đa Nhim xả nước xuống hạ du những ngày qua khiến khoảng 2.000 ha rau màu các loại bị ngập, trong đó có 800 ha thiệt hại nặng hoặc mất trắng.
Ngày cao điểm thủy điện này xả lũ lưu lượng 800 m3/giây, đến trưa nay 6.11, giảm xuống mức 100 m3/giây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.