Sắp có tàu cao tốc đi thẳng từ TP.HCM đến Côn Đảo

Phạm Hữu
Phạm Hữu
24/01/2019 18:08 GMT+7

Dự kiến 4 tàu cao tốc đóng mới sẽ được đưa vào hoạt động trước tháng 4.2019, khởi hành từ bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) đi Côn Đảo. Giá vé dự kiến là 850.000 - 1.000.000 đồng/khách.

Chiều 24.1, ông Trần Quang Lâm - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kế hoạch vận hành chuyến tàu nối từ TP.HCM đi Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Ông Lâm đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị phương tiện, hải trình, các thông số kỹ thuật và kế hoạch chạy thử tàu. Tại buổi kiểm tra, công ty Greenlines cam kết sớm hoàn thiện các thủ tục về chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn hàng hải.
Ngoài ra, ông Lâm cho rằng chuyến tàu chạy thẳng từ TP.HCM đi Côn Đảo không chỉ giúp phát triển tuyến vận tải hàng hải mà còn hỗ trợ phát triển du lịch đối với TP.HCM.
Tàu có tổng cộng 230 giường nằm
và 70 nghế ngồi như ghế máy bay
Ông Trần Quang Lâm (áo trắng đầu tiên) kiểm tra tàu du lịch TP.HCM - Côn Đảo
Ông Trần Song Hải, Giám đốc công ty Greenlines cho biết, tàu chở khách du lịch này vừa được đóng mới với giá thành khoảng 60 tỉ đồng/chiếc. Dự kiến công ty sẽ đưa 4 tàu vào phục vụ hành khách trước tháng 4.2019.
Tàu được trang bị máy điều hòa chở được 300 hành khách, trong đó có 230 giường nằm và 70 ghế ngồi. Giá vé dự kiến khoảng 1 triệu đồng/vé đối với giường nằm và 850.000 đồng/vé với ghế ngồi.
Tàu có vận tốc khoảng 30 hải lý/giờ, thời gian di chuyển từ bến Bạch Đằng đến Côn Đảo là khoảng 5 giờ. Tàu sẽ hoạt động xuyên suốt trong năm, chỉ trừ những ngày bão, biển động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.