Sài Gòn sắp có cầu vượt... bằng gỗ cho người đi bộ

16/05/2016 15:03 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với Tổng lãnh sự quán New Zealand để triển khai xây dựng cầu bộ hành bằng gỗ trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh).

Kinh phí đầu tư toàn bộ phần thân cầu gỗ (gồm vật tư, thiết kế, thi công và lắp đặt) do phía New Zealand tài trợ. Phần còn lại gồm trụ, móng, cọc… được trích từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ TP năm 2016.
UBND TP cũng giao Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ TP cân đối, bố trí vốn theo tiến độ để thực hiện công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016.
Cuối tháng 7.2015, trong buổi gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, bà Jo Goodhew, Bộ trưởng An toàn thực phẩm New Zealand ngỏ ý tặng người dân và chính quyền TP một cây cầu đi bộ bằng gỗ nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam.
Theo đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cây cầu gỗ không chỉ nhằm đánh dấu quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà còn hữu dụng đối với người dân TP.HCM, đồng thời chứng minh kỹ thuật chế biến và thiết kế đồ gỗ của New Zealand, là lĩnh vực đang ngày càng phát triển trong quan hệ thương mại, đầu tư hai nước.
Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý và khai thác hạ tầng đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, sắp tới Sở sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình tiện ích đảm bảo an toàn giao thông cho người bộ hành như xây dựng cầu vượt, hầm chui, đèn vỗ (đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ)...
Cụ thể, TP sẽ triển khai xây dựng 14 cầu vượt đi bộ, gồm 4 cây cầu bằng nguồn vốn cấp bách sau khi được UBND TP chấp thuận chủ trương và 10 cây cầu kêu gọi xã hội hóa dưới hình thức nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng và sẽ được khai thác, cho thuê quảng cáo trên cầu để thu hồi vốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.